Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo và Dân vận

Thứ tư, 24/12/2025 12:17

Ngày 24-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức.

Cùng dự có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Lê Chí Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham gia ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong năm 2026
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương, ghi nhận kết quả nổi bật của Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong năm 2025, đồng thời chỉ rõ các tồn tại, hạn chế, yêu cầu tập trung khắc phục, thực hiện tốt hơn trong năm 2026. Trong đó, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy quán triệt sâu sắc rằng: Công tác tuyên giáo và dân vận không chỉ là nhiệm vụ riêng của Ban, mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, các cấp ủy đảng phải phát huy vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tuyên giáo và dân vận; đồng thời, khai thác hiệu quả những lợi thế sau sắp xếp tổ chức bộ máy, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển KT-XH của thành phố.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo và Dân vận phải không ngừng nâng cao năng lực dự báo, nhất là dự báo chiến lược, làm chủ thông tin, không gian mạng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn; giữa công tác tư tưởng với truyền thông và vận động quần chúng. Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng luôn phải khẳng định vai trò “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện, đi sau - tổng kết”, trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, xung kích trên mặt trận thông tin, giữ vai trò nòng cốt trong định hướng dư luận, xây dựng niềm tin xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cùng với đó, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy trong xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, ban công tác 35 các đảng ủy trực thuộc; xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” trên mặt trận tư tưởng; nhất là trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phải đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo để đưa công tác khoa giáo thực sự “đi trước, mở đường” cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo của thành phố, nhất là triển khai thực hiện các nghị quyết trụ cột, đảm bảo bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nhanh chóng đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng thời, nghiên cứu thực hiện các phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, nhiệm vụ chính trị. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo kết quả học tập nghị quyết. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận. Đầu tư, ứng dụng nền tảng số trong điều hành, thông tin, khảo sát, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội. Tăng cường công tác định hướng hoạt động tuyên tuyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, nhất là tham mưu, định hướng, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phó Bí thư Thường trực lưu ý, công tác tuyên giáo, dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; tăng cường, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng công tác dân vận, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế, vùng đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, vùng sâu, vùng xa…; qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát khao cống hiến, đóng góp tích cực của mọi tầng lớp nhân dân cho công cuộc phát triển quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực đề nghị toàn ngành ngành tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, có đạo đức cách mạng, kỹ năng số, dân vận khéo, gần dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; kịp thời chia sẻ, động viên công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh giai đoạn đầu còn có khó khăn, ảnh hưởng sau hợp nhất.

Tại hội nghị, 3 tập thể của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo và dân vận năm 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đơn vị tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 cá nhân có thành tích tốt trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và BVTQ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã nhanh chóng sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức của Ban đi vào hoạt động ngay sau khi sáp nhập. Tập thể lãnh đạo Ban có tinh thần đoàn kết, thống nhất và thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đối với nhiệm vụ được phân công; hoạt động của cơ quan ngày càng đi vào nền nếp, quy chuẩn. Chủ động ban hành chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2025; cụ thể hóa bằng các chương trình công tác hằng tháng, hằng tuần và kịp thời bổ sung các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham gia ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong năm 2026

Chủ động nắm bắt, cập nhật, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, dân vận đối cấp cơ sở thông qua công tác tập huấn; giao ban quý; trao đổi công việc và qua hệ thống văn bản. Sâu sát với cơ sở thông qua việc phân công lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng, chuyên viên đi công tác, tham dự các hoạt động lớn do các xã, phường tổ chức. Chủ động theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tình hình Nhân dân, dư luận xã hội trên thực địa và không gian mạng. Tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao, nhất là khâu tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận; tham mưu, chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện phục vụ các đoàn công tác của Trung ương làm việc Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, dân vận.

Đáng chú ý, năm 2025 là dấu mốc lịch sử quan trọng - năm đầu tiên thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngay sau khi hợp nhất, thành phố đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt; tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo khí thế chính trị mới, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu phát triển. KT-XH thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, dự kiến đạt mức hai con số vào cuối năm; các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển chính quyền đô thị, thu hút đầu tư, xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế được triển khai quyết liệt, tạo tiền đề thuận lợi để thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra…

Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham gia ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị trong thực hiện công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2026

Công Hạnh

Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Báo Nhân Dân xin giới thiệu Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc mừng Quân khu 5 nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Ngày 15-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Chuyên đề CATP Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát Cơ động CATP đạt giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ X trong Công an nhân dân

Chiều 11-12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ X năm 2025 trong Công an nhân dân (CAND) và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 trong CAND.

Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng 5-12, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Văn học, nghệ thuật Đà Nẵng với công nghiệp văn hóa“, thu hút gần 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ thuộc 9 hội chuyên ngành.

Hội Nông dân Đà Nẵng cần nâng cao chất lượng đời sống hội viên, rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng miền

Ngày 5-12, tại phường Bàn Thạch, Hội Nông dân TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.